TP Đà Lạt thăm, động viên cháu bé bị bố dùng dây lưng bạo hành, lôi ra đường

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và một số đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên cháu N.Đ.A.H (10 tuổi) bị cha ruột bạo hành dã man.

Chiều 21-10, UBND TP Đà Lạt cho biết lãnh đạo thành phố và các phòng Giáo dục, Lao động - Thương binh và xã hội; UBND phường 5 (TP Đà Lạt), đã đến nhà thăm hỏi, động viên cháu N.Đ.A.H. vừa bị cha ruột bạo hành.

TP Đà Lạt thăm, động viên cháu bé bị bố dùng dây lưng bạo hành, lôi ra đường ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan (giữa) cho biết hiện tinh thần cháu N.Đ.A.H đã dần ổn định 

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh về vụ bạo hành trẻ em tại phường 5, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã có văn bản chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước mắt, UBND TP Đà Lạt tổ chức đoàn đến thăm, động viên cháu N.Đ.A.H. tặng quà bánh, sữa cùng 5 triệu đồng hỗ trợ cho cháu H. UBND phường 5 cũng hỗ trợ cho nạn nhân 4 triệu đồng. Hiện tinh thần của cháu H. đã dần ổn định.

Như Báo SGGP phản ánh, khoảng 21 giờ 30 ngày 19-10, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1985, quê Thái Bình, thường trú phường 8, TP Đà Lạt) nghe người nhà nói cháu H. (sinh năm 2012, con trai của Luân) lấy trộm 100.000 đồng nên Luân bực tức dùng tay, dây lưng đánh vào mặt, tay, mông. Thậm chí còn lôi con trai từ tầng lầu xuống đường.

Hiện, Luân đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ hình sự để điều tra hành vi hành hạ con trai ruột.

Tin cùng chuyên mục