TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2022

Ngày 5-6, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Cần Thơ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất”.
TP Cần Thơ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2022

Tại buổi lễ phát động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ kêu gọi hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Đồng thời để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2022 ảnh 2 TP Cần Thơ nhận kỷ niệm chương của Chương trình Thành phố xanh quốc tế và Công ước Thị trưởng toàn cầu về khí hậu và năng lượng 
Ngoài lễ mít tinh, Sở TN-MT TP Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải ở khu vực đông dân cư, sông, kênh rạch, chợ nổi Cái Răng.

Dịp này, TP Cần Thơ nhận kỷ niệm chương của Chương trình Thành phố xanh quốc tế và Công ước Thị trưởng toàn cầu về khí hậu và năng lượng do đại diện Chương trình Phát triển bền vững, Tổ chức WWF-Việt Nam trao tặng.

Ngày 5-6 tại quảng trường TP Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở TN-MT tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa”, hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và toàn thể người dân ngay từ bây giờ phải có hành động, việc làm cụ thể để hạn chế tối đa rác thải nhựa.

Phát biểu phát động phong trào “chống rác thải nhựa”, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022; thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch “Chống rác thải nhựa” của tỉnh Vĩnh Long; qua đó tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đến các cấp, các ngành và từng người dân; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng, người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa sử dụng các sản phẩm túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần.

TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2022 ảnh 3 Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa. Ảnh: QUỐC AN

Theo ông Nguyễn Văn Liệt, từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. Xây dựng mô hình, phong trào thi đua “Chống rác thải nhựa”. Nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay để hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; tiếp tục duy trì các mô hình chống rác thải nhựa trong trường học.

Cũng tại buổi lễ, Hội LHPN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã trao giỏ đi chợ chống rác thải nhựa cho Hội phụ nữ 11 phường, xã trên địa bàn TP Vĩnh Long. Đại diện 11 Hội phụ nữ xã, phường ở TP Vĩnh Long cũng đã ký kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa và triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ nói không với túi ni lông” với các mô hình, câu lạc bộ “Phụ nữ sử dụng giỏ và hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ”, “mua giỏ đi chợ”, “đi chợ cùng giỏ”, “chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”, “nói không với túi ni lông”,....

Tin cùng chuyên mục