TP Cần Thơ: Phát triển kinh tế đêm

Qua khảo sát tại 5 phường Tân An, An Cư, Hưng Lợi, Cái Khế, An Khánh (quận Ninh Kiều), hoạt động kinh doanh thức ăn về đêm chiếm 50%; thức uống chiếm 20%; karaoke chiếm 12%; khách sạn chiếm 10%, còn lại là kinh doanh quần áo. 
TP Cần Thơ thí điểm phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều

Ngày 31-5, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ chủ trì hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia về phát triển kinh tế ban đêm tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Sau khi chọn được nhà đầu tư sẽ tiếp tục duy trì, nâng chất lượng hoạt động và mở rộng khung thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau với các hoạt động hiện có như: Phố hàng rong trên đường Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu; chợ đêm Ninh Kiều trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học; chợ đêm ẩm thực Cần Thơ; ẩm thực đường Đề Thám; tuyến đường chuyên kinh doanh thời trang Nguyễn Trãi, Nguyễn Việt Hồng, Mậu Thân.

Song song đó, thành phố sẽ mời gọi đầu tư các địa điểm có tiềm năng phát triển kinh tế đêm khác như: đường Trần Phú; đường Lê Lợi; khu vực Lê Bình và một phần diện tích của Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ… Sau 2 năm thí điểm, đề án sẽ được đánh giá về kết quả để phát triển cho toàn thành phố.

Khảo sát tại 5 phường: Tân An, An Cư, Hưng Lợi, Cái Khế, An Khánh (quận Ninh Kiều) cho thấy hoạt động kinh doanh thức ăn về đêm chiếm 50%; thức uống chiếm 20%; karaoke chiếm 12%; khách sạn chiếm 10%, còn lại là kinh doanh quần áo.

Theo đánh giá, cuộc sống tại nơi phát triển kinh tế về đêm nhộn nhịp, hạ tầng được đầu tư khang trang hơn; kinh tế cải thiện, mức sống người dân được nâng cao, góp phần gia tăng thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cho thành phố.

Tin cùng chuyên mục