Toyota đầu tư “khủng” cho Grab

Ngày 13-6, “đại gia” ô tô Nhật Bản Toyota thông báo đang đầu tư 1 tỷ USD vào Grab, hãng cung cấp các dịch vụ đi chung xe đang thống trị thị trường Đông Nam Á. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của một hãng ôtô vào thị trường đi chung xe. 

Đây là một trong những động thái nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực vận chuyển.

Khoản đầu tư trên được công bố trong bối cảnh Toyota đang nỗ lực để thích nghi với tình hình mà Chủ tịch hãng Akio Toyoda đánh giá là “thay đổi sâu sắc” trong ngành ô tô châu Á.

Trong thông báo, Toyta cho biết thỏa thuận “nhằm hoàn tất sự kết nối cho hệ thống xe ô tô cho thuê của Grab trên khắp khu vực Đông Nam Á và giới thiệu các dịch vụ kết nối đa dạng trên khắp khu vực tận dụng dữ liệu xe được Toyota lưu trữ”.

Toyota sẽ cử 1 giám đốc điều hành tham gia ban lãnh đạo của Grab và một người khác làm giám đốc điều hành tại Grab. 

Toyota đầu tư “khủng” cho Grab ảnh 1 Toyota muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực vận chuyển. Ảnh : REUTERS
Trong một phát biểu hồi tháng trước, ông Toyoda cam kết sẽ thay đổi hãng Toyota từ một nhà sản xuất ô tô thành một công ty vận chuyển nhằm ứng phó với thách thức trong tình hình mới. Với Toyota, việc này cũng sẽ giúp họ tích hợp sâu hơn các dịch vụ của mình vào Grab, như bảo hiểm hay bảo trì. Nó sẽ khuyến khích các tài xế lái xe an toàn hơn để hưởng phí bảo hiểm thấp hơn.

Grab có trụ sở tại Singapore, hiện là công ty dẫn đầu ngành dịch vụ đi chung xe ở châu Á. Hiện tại, ngoài đặt xe, Grab còn cung cấp dịch vụ giao đồ ăn và thanh toán điện tử tại Đông Nam Á.

Đầu năm nay, Grab đã đạt được thỏa thuận mua lại mảng hoạt động tại Đông Nam Á từ Uber, đối thủ cạnh tranh khổng lồ từ Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ này hiện đang bị chặn ở một số quốc gia. Tháng 4 vừa qua, Singapore cho biết sẽ đặt ra nhiều hạn chế đối với thương vụ mua lại này cho đến khi hoàn tất điều tra để xác định thương vụ này có vi phạm các quy định về cạnh tranh hay không.

Tin cùng chuyên mục