Tour du lịch tự túc theo nhóm tăng mạnh dịp tết

Ngày 14-1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM và Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn chính thức ra quân phục vụ hành khách dịp Tết Canh Tý 2020. 

Theo đó, Bến xe miền Đông dự báo sản lượng hành khách thông qua bến trong dịp này tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày từ 22 đến 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tức từ ngày 16-1 đến 23-1-2020. Bến xe miền Đông áp dụng mức phụ thu 20% - 60%, tùy theo tuyến và thời gian.

Bến xe miền Tây, do đặc điểm hoạt động tuyến đường ngắn nên dự báo lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày 27 - 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tức từ ngày 21 đến 24-1-2020. Dự báo trong mùa tết năm nay có thể đạt hơn 808.000 hành khách, tương đương với mùa tết năm ngoái. Các đơn vị vận tải hoạt động tại Bến xe miền Tây áp dụng phụ thu không quá 40% và chỉ trong 6 ngày, bao gồm 4 ngày trước tết và 2 ngày sau tết.

Về du lịch, hiện nhiều tour trong nước vẫn đang nhận khách. Một số doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM cho hay, đã chốt được khoảng 80% - 90% lượng tour bán ra so với kế hoạch. Năm nay, các tour du lịch tự túc cùng người thân, bạn bè có xu hướng tăng cao so với ngày bình thường vì thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, cho hay, năm nay lượng khách đặt tour dịp tết tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Một số đường tour mới, ít “đụng hàng” như tour “Lên rừng xuống biển” từ Kon Tum đi Quy Nhơn - Phú Yên hay tour đi Tây Bắc, ngoài Sapa sẽ khám phá thêm ngược dòng sông Đà… Hầu như các đường tour này đều lấp đầy khách. 

Đáng chú ý, dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp tết này gần như đã “chốt khách”, vì thiếu xe. Có những điểm còn xe nhưng thường là đời cũ.  Trước đó, một số đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô tự lái đã thông tin lộ trình tăng giá 1 - 1,5 lần so với ngày thường, bắt đầu cho khách đặt thuê từ ngày 18-1 (24 tháng Chạp) đến 31-1 (mùng 7 Tết). Ví dụ, dòng xe 7 chỗ, ngày thường giá thuê 1 triệu đồng/ngày, nhưng Tết Canh Tý thì khoảng 2,5 triệu đồng/ngày, đối với khách thuê 4 ngày; giảm còn 2 triệu đồng/ngày, nếu khách thuê 10 ngày…

Tương tự, đối với dòng xe 4 chỗ hạng A, giá thuê ngày thường khoảng 600.000 đồng/ngày (chưa gồm thuế), dịp tết “nhảy giá” lên 1,5 triệu đồng/ngày nếu khách thuê 4 ngày; khách thuê dài hơn chỉ còn 1,2 triệu đồng/ngày cho 10 ngày thuê… Chưa kể, mùa tết này, các điểm cho thuê còn ràng buộc khách rất chặt. Mức giá nêu trên áp dụng cho khách thuê trong vòng vài trăm kilômét, nếu đi xa hơn (đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung) sẽ phụ thu 10% - 30%, trường hợp khách muốn thuê thêm tài xế thì phải thanh toán từ 650.000 đến 1 triệu đồng/ngày; đồng thời đặt cọc trước 30% - 50%. 

Không chỉ giá thuê xe, giá thuê phòng trọ, khách sạn cũng tăng đáng kể vào dịp tết. Chẳng hạn, giá phòng cho gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) thuê  tại Arcadia Phu Quoc Resort từ ngày 14 đến 18-1 chỉ 5.760.000 đồng/4 đêm, nhưng nếu đặt từ ngày 24 đến 28-1 sẽ có giá 8.550.000 đồng/4 đêm.

Tin cùng chuyên mục