Tổng vệ sinh tại một số điểm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Ngày 23-6, UBND Quận Gò Vấp tổ chức ra quân tổng vệ sinh trên toàn tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đi qua địa bàn quận với chiều dài 12,6km.

Đợt ra quân lần này nhằm thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đi qua địa bàn Gò Vấp có tổng diện tích thu hồi là 31,5ha, có 679 hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, quận đã hoàn thành 100% công tác đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, thời gian qua, dự án chưa được triển khai nên khu vực này phát sinh cây cỏ, muỗi mòng, điểm vứt bỏ rác, ve chai…, dẫn đến nguy cơ phát sinh bệnh tật, cũng như ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trên địa bàn.

Tổng vệ sinh tại một số điểm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ảnh 1 UBND Quận Gò Vấp tổ chức ra quân tổng vệ sinh trên toàn tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đi qua địa bàn quận

Đợt ra quân lần này, các đơn vị trên địa bàn quận Gò Vấp tập trung phát quang cây cỏ, khơi thông dòng chảy, thu lượm rác trên kênh…

Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, việc dọn dẹp trên tuyến kênh nói trên sẽ làm thường xuyên từ nay đến tháng 6-2020, kết hợp việc tổng vệ sinh với việc chỉnh trang đô thị, đặt 100 thùng rác dọc tuyến kênh cho người dân bỏ rác, tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành để cải thiện, duy trì môi trường tốt hơn cho dòng kênh. Ngoài tuyến kênh nói trên, quận cũng có kế hoạch triển khai tổng vệ sinh các tuyến kênh, rạch trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục