Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar thăm chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Thống tướng Min Aung Hlaing trên cương vị Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar.

Sáng nay, 19-12, lễ đón Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar sang thăm chính thức Việt Nam, đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau lễ đón, hai bên đã có cuộc hội kiến. Tại đây, Thượng tướng Phan Văn Giang hoan nghênh và khẳng định, chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quân đội nói riêng và hai nước Việt Nam - Myanmar nói chung ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Việt Nam luôn coi trọng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quân đội, hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của cộng đồng ASEAN và thế giới.

Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar thăm chính thức Việt Nam ảnh 1 Thượng tướng Phan Văn Giang và Thống tướng Min Aung Hlaing duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức.
Thống tướng Min Aung Hlaing cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời tiếp tục khẳng định trên cương vị công tác sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng, vì lợi ích của nhân dân và quân đội hai nước.
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thống tướng Min Aung Hlaing đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển, đạt kết quả thiết thực theo nội dung thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 11-2011, nhất là trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo ngôn ngữ, đào tạo quân y.
Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong thỏa thuận, phát huy hiệu quả cơ chế Nhóm làm việc chung và thúc đẩy việc tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ nhất. Trong hợp tác đa phương, hai bên thống nhất tiếp tục tích cực tham vấn, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các cơ chế hợp tác quốc phòng - quân sự khu vực như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+)...
Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing.
Thống tướng Min Aung Hlaing cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch dành thời gian tiếp; đồng thời thông báo kết quả cuộc hội kiến trước đó với Thượng tướng Phan Văn Giang. Thống tướng Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai quân đội Myanmar - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar thăm chính thức Việt Nam ảnh 2 Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing trong sáng 19-12.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả cuộc hội kiến, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, hai bên đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận trong khuôn khổ song phương và đa phương; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như: Đào tạo, thông tin liên lạc, quân y, giao lưu sĩ quan trẻ, điểm nhấn là liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) với quân đội  Myanmar cùng một số đối tác khác đã được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018. Tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 12-3-2019 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar, hai bên nhất trí sớm thiết lập cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng trong năm 2019.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của Myanmar trong năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khi Myanmar đảm nhiệm vai trò này.

Tin cùng chuyên mục