Tổng thống Zimbabwe đồng ý từ chức

Theo CNN, ngày 20-11, dưới sức ép từ nhiều phía, Tổng thống  Zimbabwe Robert Mugabe đồng ý từ chức. 
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đồng ý từ chức. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đồng ý từ chức. Ảnh: REUTERS
Một bức thư đã được ông Mugabe soạn thảo để gửi tới nghị viện, trong đó có điều kiện đầu tiên cho việc từ chức diễn ra. Nguồn tin từ Zimbabwe nói rằng, các tướng lĩnh đã chấp thuận nhiều yêu cầu của ông Mugabe, bao gồm cả miễn trách nhiệm hoàn toàn cho bản thân ông và vợ ông, bà Grace. Ông Mugabe cũng sẽ được giữ các tài sản cá nhân của mình.
Theo hãng tin Reuters, với việc thời hạn chót mà Ủy ban Trung ương đảng ZANU-PF đặt ra (12 giờ trưa 20-11) để buộc Tổng thống Robert Mugabe phải từ chức đã trôi qua, nhà lãnh đạo 93 tuổi này có thể phải đối mặt với việc luận tội vào ngày 21-11. Trưởng ban thẩm tra tư cách nghị sĩ của đảng ZANU-PF, ông Lovemore Matuke cho biết, các nghị sĩ của đảng cầm quyền đã nhóm họp để thảo luận về việc luận tội nhà lãnh đạo đã nắm quyền 37 năm tại quốc gia châu Phi này. 

Tin cùng chuyên mục