Tổng thống Ukraine kêu gọi châu Âu đình chỉ thương mại với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21-3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đóng băng tất cả các hoạt động thương mại với Nga nhằm gây sức ép buộc Moskva dừng cuộc tấn công kéo dài một tháng qua nhằm vào Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong một phát biểu, Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Xin đừng tài trợ cho vũ khí chiến tranh của nước này, của Nga. Không có tiền cho những kẻ chiếm đóng. Hãy đóng tất cả các cảng của các bạn. Đừng xuất khẩu hàng hóa của các bạn sang Nga. Từ chối các nguồn cung năng lượng. Buộc Nga rời khỏi Ukraine”.

Trong khi đó cùng ngày, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã thông báo "lệnh giới nghiêm tăng cường" ở thủ đô của Ukraine từ 20 giờ ngày 21-3 đến 7 giờ ngày 23-3 giờ địa phương.

Theo ông Klitschko, các cửa hàng, hiệu thuốc và trạm xăng sẽ không mở cửa trong ngày 22-3. Nhiều khu vực của Kiev liên tục phải chịu các cuộc tấn công từ phía Nga. Ông Klitschko nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu mọi người ở nhà - hoặc trong những nơi trú ẩn khi có còi báo động”.

Tin cùng chuyên mục