Tổng thống Putin tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là mô hình hợp tác khoa học công nghệ quân sự hiệu quả và có vị trí đặc biệt trong mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga. Đến nay đã hoàn thành hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học quân sự có giá trị thực tiễn cao về sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái vùng nhiệt đới...

Chiều 23-9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Nhà nước Liên bang Nga, ngài Vnukov Konstannin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đã công bố Quyết định khen thưởng của Tổng thống Vladimir Putin và trao Huân chương Hữu nghị tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vì đã có những đóng góp tích cực trong việc củng cố, tăng cường phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga,  trong đó có quan hệ quốc phòng và hợp tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đại sứ Vnukov Konstannin Vasilievich đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua trên các lĩnh vực, trong đó hợp tác kỹ thuật quân sự là lĩnh vực hợp tác trọng điểm, mang tính truyền thống và không ngừng mở rộng, củng cố.

Tổng thống Putin tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga ảnh 1 Đại sứ Vnukov Konstannin Vasilievich trao Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TRẦN BÌNH
Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc Nhà nước Liên bang Nga quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp quan trọng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói riêng; là biểu tượng tốt đẹp nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, trong đó có quan hệ quốc phòng, kỹ thuật quân sự và hợp tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nói chung.
Những năm qua, hai nước thường xuyên duy trì có hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự, cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng; thực hiện trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao. Hợp tác quốc phòng, quân sự giữa hai nước có bước phát triển mới, và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất trên các lĩnh vực: đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, vũ khí trang bị,…
Tổng thống Putin tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga ảnh 2 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN BÌNH
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Liên bang Nga đã trao tặng Huân chương Hữu nghị; đây là sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước Liên bang Nga dành cho cá nhân và Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Liên bang Nga đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước vẫn luôn bền chặt, nồng ấm và tin cậy. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn, quý báu, hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của cơ quan chủ quản phía Liên bang Nga để Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và công nghệ Việt - Nga hoạt động hiệu quả có những đóng góp lớn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội của hai nước.
Hơn 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là mô hình hợp tác khoa học công nghệ quân sự hiệu quả và có vị trí đặc biệt trong mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga; đã hoàn thành hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học quân sự có giá trị thực tiễn cao về sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái vùng nhiệt đới; về phát triển các công nghệ vật liệu mới chống được sự tác động của môi trường nhiệt đới; các biện pháp y sinh phòng chống các bệnh nhiệt đới nguy hiểm;…

Năm 2019, là năm hai nước kỷ niệm 25 năm Ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Liên bang Nga và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, cũng là lần đầu tiên tổ chức “Năm chéo” - Năm Nga ở Việt Nam và Năm Việt Nam ở Nga. Hai bên đã tổ chức các hoạt động trên một số lĩnh vực như: trao đổi đoàn, trao đổi quan điểm về các vấn đề chiến lược, đào tạo, kỹ thuật quân sự, trao đổi hợp tác quân binh chủng và nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác khoa học kỹ thuật quân sự giữa hai nước sẽ không ngừng củng cố và phát triển; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ, hợp tác của Nhà nước, các bộ, ngành hữu quan của Liên bang Nga để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đạt được nhiều kết quả, thành tích trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục