Tổng thống Pháp thận trọng với kết quả bầu cử

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đối thủ cực hữu Marine Le Pen đứng đầu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 10-4.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Các cuộc thăm dò cho thấy, ông Macron dẫn đầu với 28,1%-29,5% phiếu bầu, tiếp theo là bà Le Pen với 23,3%-24,4%. Theo AP, tỷ lệ cử tri đi bầu thấp hơn 4% so với cuộc bầu cử năm 2017.

Về phần mình, Tổng thống Macron tỏ ra thận trọng với kết quả vòng 1. Phát biểu với những người ủng hộ tại trụ sở chiến dịch tranh cử, ông Macron nói: “Chúng ta không được phép sai lầm, vẫn không có gì được quyết định. Cuộc tranh luận sau 2 tuần nữa sẽ mang tính quyết định đối với đất nước chúng ta và châu Âu”.

Ông Macron cũng kêu gọi những người ủng hộ làm mọi việc có thể để giúp ông giành phiếu bầu.

Chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc chiến Nga - Ukraine đã trở thành tâm điểm trước cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên. Sự ủng hộ dành cho ông Macron tăng lên sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và những nỗ lực hòa giải của ông.

Tin cùng chuyên mục