Tổng thống Nga Vladimir Putin: NATO mang “tên lửa tới cửa nhà” của Nga

Chiều 23-12 (giờ Việt Nam), cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 17 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra. Rất nhiều nội dung được Tổng thống Nga đề cập trong cuộc họp báo năm nay, trong đó nổi bật là vấn đề kinh tế và đối ngoại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo

Hồi phục nhanh

Sự kiện được tổ chức tại trung tâm triển lãm Manezh ở thủ đô Moscow, bắt đầu với câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn Interfax về tình hình kinh tế Nga trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tổng kết tình hình kinh tế, Tổng thống Putin cho biết Nga đã huy động và chuẩn bị tốt hơn cho cú sốc kinh tế do Covid-19 so với nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới. Mức sụt giảm kinh tế của Nga do đại dịch là 3%, song Nga đã phục hồi nhanh hơn nhiều so với các nước khác: tăng trưởng GDP của Nga dự kiến trong năm 2021 là 4,5%; sản xuất công nghiệp tăng 5%; sản lượng ngũ cốc thấp hơn năm 2020 chút ít do thời tiết, nhưng vẫn đạt kết quả rất tích cực. Nga có thể tự cung tự cấp và vẫn duy trì tiềm năng xuất khẩu. Tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức thấp hơn với 4,3% trong cả năm 2021. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga xây dựng được 90 triệu m2 nhà trong năm nay…

Theo ông Putin, điểm đáng lo lắng là vấn đề nhân khẩu học, tuổi thọ trung bình đã giảm chút ít do hệ lụy của đại dịch và điều này có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động. Tổng thống Nga cho hay hiện Nga đã đạt mức miễn dịch cộng đồng 59,4%, tính cả những người đã tiêm và người khỏi bệnh. Ông Putin kêu gọi người dân tiêm chủng để nâng tỷ lệ phủ vaccine, tỏ hy vọng trong năm 2022 Nga sẽ đạt được mức miễn dịch cộng đồng cần thiết là 80%...

Phương Tây không giữ cam kết

Trả lời các câu hỏi về vấn đề đối ngoại, Tổng thống Nga cho rằng Chính phủ Ukraine không thực hiện các thỏa thuận Minsk để giải quyết tình hình ở vùng Donbass, cũng như việc Quốc hội Ukraine thông qua luật về dân tộc bản địa, về quốc ngữ. Việc này sẽ đẩy người gốc Nga và những người nói tiếng Nga “khỏi lãnh thổ lịch sử của họ”. Ông Putin khẳng định Nga không muốn và không lựa chọn xung đột nhưng hành động của Nga sẽ phụ thuộc vào việc đảm bảo an ninh cho nước này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không đe dọa nước khác, nhưng không chấp nhận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông. Ông Putin cho rằng việc NATO kết nạp các thành viên ở Đông Âu là hành động “mang tên lửa tới cửa nhà” của Nga. Nguyên thủ Nga cho rằng phương Tây đã không giữ cam kết về việc không mở rộng về phía Đông được đưa ra vào những năm 1990, đồng thời khẳng định Moscow cần có một sự đảm bảo về an ninh ngay lập tức vì NATO đã tiến hành 5 đợt mở rộng về phía Đông. Hiện NATO lại triển khai các hệ thống tên lửa ở Romania và Ba Lan, và còn đề cập đến việc Ukraine sẽ gia nhập tổ chức này hoặc lập căn cứ ở quốc gia này. Tuy nhiên, bên cạnh những căng thẳng, Tổng thống Nga cũng nhận thấy một phản ứng tích cực và sự sẵn sàng đối thoại từ phía Mỹ về vấn đề này. Tổng thống Nga cũng tuyên bố, nước này sẵn sàng thảo luận về đề xuất đảm bảo an ninh của mình với các nước phương Tây trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc đang phát triển mối quan hệ thân thiện và mối quan hệ mật thiết này là chưa hề có trong lịch sử, là yếu tố ổn định thực sự trên trường quốc tế.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng khí đốt đang diễn ra ở châu Âu, Tổng thống Putin khẳng định việc đổ lỗi cho Nga gây ra tình trạng giá khí đốt cao kỷ lục ở châu Âu là điều không công bằng bởi tập đoàn khí đốt Gazprom hoàn thành tất cả các hợp đồng, tăng nguồn cung cho toàn bộ châu Âu, trong khi các doanh nghiệp Mỹ rút lui và đưa sản phẩm đến các thị trường trả nhiều tiền hơn…

Tin cùng chuyên mục