Tổng thống Mỹ và Iran “nắn gân” nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran để trả đũa đối với bất cứ cuộc tấn công nào của Tehran “nhằm vào bất cứ thứ gì của Mỹ”. Trước đó, Iran khẳng định các lệnh cấm vận mới của Washington là “ngu ngốc” và lệnh mới này đã chấm dứt vĩnh viễn mọi con đường ngoại giao. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, hãng AP đưa tin quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bắt đầu chuyến công du tới các nước châu Âu với hy vọng thuyết phục các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ lập trường của Washington đối với Iran. 

Hãng thông tấn ISNA đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran không mong muốn chiến tranh với Mỹ. Tuy nhiên, ông Rouhani nhấn mạnh: “Nếu phía Mỹ xâm phạm hải phận hoặc không phận của Iran một lần nữa, các lực lượng vũ trang của Iran có nhiệm vụ đương đầu và sẽ có một cuộc đụng độ”.

Tin cùng chuyên mục