Tổng thống Mỹ ủng hộ đối thoại hai miền Triều Tiên

Theo Yonhap, trong cuộc tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moo Jae-in ngày 1-7 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ chính sách của Tổng thống Hàn Quốc về việc nối lại cuộc đối thoại với Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ đón Tổng thống Hàn Quốc đến thăm. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ đón Tổng thống Hàn Quốc đến thăm. Ảnh: Reuters.
Đây cũng là một phần trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh. Hai bên nhấn mạnh, hai nước không duy trì chính sách thù địch đối với Triều Tiên, và rằng cánh cửa đối thoại “vẫn mở trong những hoàn cảnh thích hợp”. 

Seoul và Washington cùng chia sẻ những vấn đề ưu tiên hàng đầu để giải quyết vấn đề hạt nhân và đồng ý gây áp lực lên Bình Nhưỡng, trong khi khẳng định quyết tâm của họ là cùng nhau giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên một cách ôn hòa. Tuy nhiên, hai bên xem các biện pháp trừng phạt Triều Tiên là công cụ ngoại giao, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt hiện có và áp dụng các biện pháp mới với Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích, quay trở lại đàm phán chân thành và xây dựng.

Tin cùng chuyên mục