Tổng thống Mỹ phủ quyết Quốc hội ngăn chặn bán vũ khí

Ngày 25-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết các nghị quyết tại Thượng viện và Hạ viện ngăn chặn việc bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ. Nguồn: TTXVN
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ. Nguồn: TTXVN

Theo Tổng thống Donald Trump, các nghị quyết “sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ” và làm hỏng mối quan hệ với các đồng minh. Một số thành viên của Quốc hội cho biết họ lo ngại vũ khí của Mỹ có thể được sử dụng cho dân thường trong cuộc xung đột Yemen. Họ cũng đã lên án vai trò của Saudi Arabia ở Yemen cũng như vụ giết nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi năm 2018. 

Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong vòng vài ngày tới về việc có nên vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Donald Trump trong thương vụ này hay không. Nhưng các nhà phân tích gần như chắc chắn rằng Thượng viện sẽ không có đủ đa số 2/3 phiếu cần thiết để làm điều đó.

Tin cùng chuyên mục