Tổng thống Mỹ lập ủy ban điều tra gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-5 đã ký lệnh thành lập Ủy ban điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11-2016.

Ủy ban này có 7 thành viên do Phó Tổng thống Mike Pence làm chủ tịch. Nhà Trắng cho biết ủy ban sẽ xem xét các hoạt động có ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử liên bang bao gồm đăng ký không đúng, bỏ phiếu không chính xác, đăng ký gian lận, bỏ phiếu gian lận… Dự kiến, các kết quả điều tra sẽ hoàn tất vào đầu năm 2018.

Tổng thống Mỹ lập ủy ban điều tra gian lận bầu cử ảnh 1 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS
Trong một diễn biến khác, ông Trump vừa ký sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh mạng chính phủ và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ trước các cuộc tấn công mạng.

Cố vấn An ninh Nội địa của Nhà Trắng Tom Bossert cho biết sắc lệnh an ninh mạng mới hướng tới việc nâng cao bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống năng lượng, khu vực tài chính trước các vụ tấn công tinh vi mà có thể gây phương hại cho an ninh quốc gia và làm tê liệt một phần nền kinh tế Mỹ.

Tin cùng chuyên mục