Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể can thiệp vào Bộ Tư pháp và FBI

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Indiana ngày 30-8, Tổng thống Mỹ, Donald Trump cảnh báo Bộ Tư pháp Mỹ và Cục điều tra liên bang (FBI) phải “bắt đầu làm công việc của mình ngay và làm cho đúng, nếu không, tôi (ông Donald Trump) sẽ can thiệp”.
Tổng thống Trump tại một sự kiện ở bang Indiana. Ảnh: News Rnd
Tổng thống Trump tại một sự kiện ở bang Indiana. Ảnh: News Rnd

Trước đó, ông đã nhiều lần chỉ trích Bộ Tư pháp về cách xử lý đối với cuộc điều tra các cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cho rằng ban lãnh đạo bộ này có thành kiến với phe Cộng hòa. 

Trả lời phỏng vấn Bloomberg News cùng ngày, ông Trump khẳng định cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đứng đầu nói trên là “bất hợp pháp” vì việc bổ nhiệm công tố viên Mueller hồi năm ngoái để điều tra khả năng có sự can thiệp của Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông là “sai trái”.

Hồi đầu tháng này, Andrew Miller, từng là trợ lý của cựu cố vấn chính trị của ông Trump là Roger Stone, đã kiện lên tòa về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Mueller. Đơn kiện của ông Miller cho rằng việc bổ nhiệm ông Mueller ngày 17-5-2017 vi phạm hiến pháp bởi quyết định này do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein đưa ra, chứ không phải của Bộ trưởng Sessions.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp khẳng định việc bổ nhiệm ông Mueller, một cựu giám đốc FBI, đứng đầu cuộc điều tra trên là hợp pháp.

Cũng trong phỏng vấn trên, Tổng thống Trump khẳng định Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions an toàn ở cương vị này ít nhất là cho đến cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Sessions né tránh cuộc điều tra liên quan đến Nga và không kiểm soát được Bộ Tư pháp.

Bloomberg cho biết Tổng thống Trump từ chối trả lời khi được hỏi có giữ ông Sessions tại nhiệm sau tháng 11 hay không.

Tin cùng chuyên mục