Tổng thống Biden đi bỏ phiếu sớm

Ngày 29-10, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cháu gái Natalie đã đi bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại bang Delaware, quê nhà của ông. Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Tổng thống Biden tỏ ra lạc quan về cuộc bầu cử giữa kỳ - vốn quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội trong hai năm tới.

Hiện chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Truyền thông Mỹ dẫn thống kê cho thấy đã có gần 19,5 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trên toàn quốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sẽ diễn ra ngày 8-11. Dự kiến, số người bỏ phiếu sớm năm nay có thể sẽ vượt qua kỷ lục năm 2018. Bầu cử giữa nhiệm kỳ được coi như cuộc trưng cầu dân ý toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của Tổng thống Joe Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung trong gần 2 năm qua. Kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong ít nhất 2 năm tới. 

Tin cùng chuyên mục