Tổng lực xét nghiệm 21.000 dân ở 2 ổ dịch lớn nhất Phú Yên

Sáng 4-7, hai ổ dịch lớn nhất tại TP Tuy Hòa là Bình Kiến và Phú An không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19, địa phương đang nỗ lực phối hợp với các lực lượng chi viện của Quân khu V, Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Trung ương Huế tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm cho 21.000 dân tại 2 ổ dịch này.

Trưa 4-7, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, từ 17 giờ ngày 3-7 đến 8 giờ ngày 4-7, hai ổ dịch lớn nhất tại TP Tuy Hòa không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch của địa phương, song theo ông Phúc để đánh giá cụ thể tình hình dịch, cần đợi Sở Y tế tỉnh phân tích, đánh giá.

Cán bộ y tế nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm, truy vết Covid-19 tại TP Tuy Hòa

“Sau nhiều ngày nỗ lực khống chế dịch, TP Tuy Hòa đã có thêm sự hỗ trợ, chi viện của Bộ Y tế, Quân khu V, Bệnh viện Trung ương Huế, Viện Pasteur Nha Trang nên công tác lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 được nâng cao rất nhiều. Hiện, chúng tôi đang tổng lực lấy mẫu xét nghiệm tại hai ổ dịch lớn nhất tại An Phú, Bình Kiến”, ông Phúc thông tin.

Trong sáng 4-7, TP Tuy Hòa triển khai 12 tổ lẫy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại 2 ổ dịch ở xã Bình Kiến và An Phú. Dự kiến từ nay đến ngày 6-7, ngành chức năng sẽ tổng lực xét nghiệm cho 21.000 dân ở Bình Kiến (11.000 dân) và An Phú (10.000 dân).

Theo bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, từ 17 giờ ngày 3-7 đến 8 giờ ngày 4-7, địa phương này phát hiện thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở tỉnh này lên 280 ca (1 ca tử vong). TP Tuy Hòa không ghi nhận ca mắc mới, song tại huyện Sông Hinh phát hiện thêm 10 ca, 2 ca còn lại ở thị xã Đông Hòa.

Trong tổng số 279 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại tỉnh Phú Yên, có rất nhiều ca đang diễn biến nguy kịch, nhiều ca bị viêm phổi nặng.

Cụ thể, có 2 bệnh nhân (bệnh nhân số 14.125 và 1 bệnh nhân mới vào viện) đang diễn biến nguy kịch, 1 bệnh nhân đang thở máy và lọc máu nhân tạo (không có bệnh nền) và 1 bệnh nhân khác đang thở máy (chưa liên lạc được với người nhà).

Ngoài ra, có 4 bệnh nhân khác đang viêm phổi nặng, nguy cơ phải thở máy; 15 bệnh nhân viêm phổi mức độ trung bình, nhẹ; 258 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Phú Yên đang lên phương án chuyển thêm 1 đến 2 bệnh viện mới đưa vào cách ly, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Tin cùng chuyên mục