Việc ký kết bản ghi nhớ này là một “đòn bẩy”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận với các đối tác thông qua các chương trình mà Tổng hội NN&PTNT Việt Nam cùng Lãnh sự quán Nam Phi tổ chức.

Theo đó, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam dự kiến tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Nam Phi để khảo sát thực tế và tìm hiểu thị trường, Văn phòng Lãnh sự Danh dự Nam Phi kết nối qua Bộ Công thương Nam Phi (DTI) tổ chức hội thảo cho doanh nghiệp gặp gỡ và trao đổi trực tiếp. Sau đó là chuyến thăm và làm việc của đoàn doanh nghiệp Nam Phi với các đơn vị, công ty liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do Tổng hội NN&PTNT giới thiệu tại Việt Nam.
Việc ký kết cũng là bước đầu khẳng định tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp hai nước của Văn phòng Lãnh sự Danh dự Nam Phi.

Tại buổi lễ, Madam Đỗ Liên - Lãnh sự Danh dự, cho biết: “Dù kinh tế có phát triển đến đâu thì nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng liên quan đến sự sống còn của một quốc gia. Đại dịch Covid-19 càng cho thấy tầm quan trọng của an ninh lương thực và vai trò đặc biệt của ngành nông nghiệp, chuỗi cung ứng nông nghiệp địa phương và toàn cầu. Việc khôi phục sức mạnh kinh tế của các nước giai đoạn hậu Covid-19, phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của ngành nông nghiệp”.
Tin cùng chuyên mục

Việt Nam mở rộng xuất khẩu ở phân khúc gạo cao cấp

103 xã ở Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới

Hiệu quả từ liên kết sản xuất nông sản

Nông sản Việt tăng tốc chiếm thị phần xuất khẩu

Hỗ trợ nông dân tìm thị trường

Cạnh tranh gay gắt với trái cây ngoại nhập

Gắn sao cho nông sản Tây Nguyên

Nhiều nông sản Hoa Kỳ xuất hiện trong bánh Burger

Người góp công phát triển nghề trồng hoa Sa Đéc
