Thông tin từ Cục Thống kê TPHCM cho biết, trong giai đoạn 1 vừa qua, TP đã phát hành hơn 160.000 phiếu thống kê, khảo sát trực tiếp đến các doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, thu về được khoảng 80% số phiếu.

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017

Ngày 1-7, tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Cục Thống kê TPHCM đã tổ chức lễ ra quân ghi nhận chi tiết, cụ thể về các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo trên địa bàn. 

Chương trình nằm trong kế hoạch điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017 trên địa bàn thành phố. Toàn bộ số liệu mà TPHCM thu thập được sẽ phục vụ cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước. 

Tham dự buổi lễ ra quân có các ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê; Khổng Đỗ Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia; Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM, cùng lãnh đạo Chi cục Thống kê quận Tân Phú, UBND các phường...

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017 ảnh 1 Cộng tác viên (phải) đang thu thập số liệu điều tra tại một cơ sở kinh doanh gas thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm phác họa bức tranh về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương...

Đợt Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5-2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp.

Giai đoạn 2, được thực hiện trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-7-2017, nhằm thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12-2017. 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra lần này, bởi đây là cuộc tổng điều tra kinh tế có quy mô lớn. Qua đó làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế, xã hội…

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin, như: nhóm thông tin chung về cơ sở; nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp…
“Đề nghị các đồng chí bám sát những chỉ đạo của Trung ương cũng như hướng dẫn của địa phương, thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến 5 cái đúng, gồm: đến đúng hộ, gặp đúng người, hỏi đúng câu, ghi đúng cách và nộp (phiếu điều tra) đúng hạn”, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê nói.

Tin cùng chuyên mục