Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông tin về việc việc mất điện tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 8-8, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc việc mất điện tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 6-8-2018.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, trong ngày 6-8-2018, nguồn điện lưới quốc gia do Công ty Điện lực Tân Bình quản lý, cung cấp cho Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn được đảm bảo an toàn, liên tục, không xảy ra gián đoạn cung cấp điện.

Qua kiểm tra, việc mất điện một phần hệ thống đèn đường lăn W15 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là do sự cố trong hệ thống điện nội bộ do Sân bay quản lý. Sau đó, phía sân bay đã tự khắc phục sự cố này.

Tin cùng chuyên mục