Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Hungary

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 5-9-2018, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8-9-2018.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm tại Sochi tháng 11-2014. Ảnh: SPUTNIK
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm tại Sochi tháng 11-2014. Ảnh: SPUTNIK

Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, tăng cường sự gắn bó chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đi thăm chính thức Cộng hòa Hungary từ ngày 8 đến 11-9 theo lời mời của Thủ tướng Viktor.

Tin cùng chuyên mục