Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 30-9 tới, theo phương châm: “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”. 

Chiều 22-9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh TRẦN BÌNH
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Vũ Đình Vân, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, với nhiều loại hình tổ chức đảng, hoạt động phân tán trên địa bàn cả nước, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội tiến hành chuẩn bị và tổ chức đại hội trong điều kiện vừa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa tích cực tham gia phòng, chống khống chế, đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp trong toàn quân đã làm tốt công tác chuẩn bị cả về văn kiện và nhân sự, tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, tiến độ, chất lượng tốt. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35 (ngày 30-5-2019) của Bộ Chính trị và các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các đảng bộ chủ động phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo 63 đảng bộ quân sự địa phương, 44 đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố tổ chức đại hội đúng kế hoạch.
Đến ngày 14-9, có hơn 28.000 tổ chức đảng ở cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60/60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương hoàn thành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 12-9, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đánh giá cao và thông qua công tác chuẩn bị Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ảnh 2 Thiếu tướng Vũ Đình Vân tại buổi họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH 
Theo kế hoạch đã được Bộ Chính trị thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30-9-2020; phiên trù bị 1 ngày, phiên chính thức 3 ngày. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Tổng số đại biểu chính thức dự đại hội là 450 đồng chí (đại biểu đương nhiên 20 đồng chí và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội qua các thời kỳ và đại biểu của một số địa phương trong cả nước. Sáng 27-9, trước khi khai mạc đại hội, Quân ủy Trung ương và đại biểu các đảng bộ cơ quan, đơn vị sẽ đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bên lề đại hội, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng 5 năm chào mừng đại hội với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”; trưng bày vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật; trưng bày sách, ấn phẩm về công tác đảng, công tác chính trị.

Tin cùng chuyên mục