Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Sáng 14-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã học tập, rèn luyện tại trường trong 6 năm liên tục (1957-1963). 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: nhadan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: nhadan

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, với nhiều thành tích và kinh nghiệm đã tích lũy được, trong thời gian tới, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều sẽ tiếp tục phát triển, vươn lên, không ngừng tiến bộ, ngày càng thu được nhiều kết quả to lớn, tốt đẹp hơn nữa, đáp ứng tốt những yêu cầu mới ngày càng cao hơn, khó hơn, xứng đáng với truyền thống, xứng đáng với danh xưng Nguyễn Gia Thiều, xứng đáng với sự tin yêu, tin cậy và đòi hỏi của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta nói chung và của Hà Nội nói riêng, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ thủ đô và đất nước.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trao tặng 70 suất học bổng cho những học sinh xuất sắc của trường. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã trao Huân chương Độc lập hạng ba tặng tập thể Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. 

Tin cùng chuyên mục