Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Sáng nay, 28-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 1 Toàn cảnh lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch. Ảnh VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh VIẾT CHUNG
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch. Ảnh VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 4 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vẫy tay chào mừng các cháu thiếu thi Việt Nam tại lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch. Ảnh VIẾT CHUNG 
Sau lễ đón chính thức, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith. Tiếp đó hai nhà lãnh đạo đã chủ trì hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa 2 bên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 5 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ở trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 6 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đoàn Việt Nam tiến hành hội đàm. Ảnh VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 7 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chủ trì đoàn Lào tiến hành hội đàm. Ảnh VIẾT CHUNG 
 Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có ý nghĩa rất đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đồng thời là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong phát triển, các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước năm 2021 và những năm tiếp theo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ảnh 8 Toàn cảnh cuộc hội đàm do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì ở trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh VIẾT CHUNG

Tin cùng chuyên mục