Tóm gọn nhóm mua bán ma túy trên mạng và cướp tài sản

Ngày 21-7, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá 1 băng nhóm đặt mua hàng trên mạng, dụ người giao hàng tới khu vực vắng để cướp tài sản. Đáng nói, gói hàng giao lại là ma túy.
Nhóm đối tượng gồm: Hậu - Thái - Toàn (từ trái qua phải) tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng gồm: Hậu - Thái - Toàn (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Hiện Công an đang tạm giữ các đối tượng Trang Phúc Hậu (SN 1989), Trang Phúc Thái (SN 1997, là em của Hậu), Phan Văn Toàn (SN 1983, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, công an củng cố hồ sơ xử lý với Đỗ Phạm Thiên Lâm (SN 1997, ngụ quận 7) và Nguyễn Thái Thành Tâm (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 19-7, Tâm (người giao hàng) tới Công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh trình báo về việc bị cướp tài sản. Qua làm việc, Tâm cho biết, trưa cùng ngày, có nhận đơn đặt hàng là card màn hình GTX 1080 của 1 người tên Tiến. Nơi giao hàng là khu vực cầu Ông Thìn, xã Đã Phước, huyện Bình Chánh.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Tâm tới địa chỉ trên gặp Tiến và giao hàng. Sau khi gặp nhau, Tiến nhờ Tâm về nhà lắp ráp thiết bị và Tâm đã đồng ý. Khi đi tới đường Đê Bao Rạch Giá, ấp 5, xã Hưng Long thì Tâm bị 2 đối tượng chặn lại dùng dao, cây dũ 3 khúc đe dọa. Sau đó, nhóm này cướp xe máy tẩu thoát, nạn nhân đi bộ tới công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh cùng Phòng PC02, Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ được nhóm gây án là Hậu, Thái và Toàn vào 16 giờ cùng ngày.

Qua làm việc, cả 3 thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và cần mua ma túy đá sử dụng nên bàn nhau đi cướp. Cả 3 đặt hàng mua ma tuý đá rao bán trên mạng rồi dụ người giao vào khu vực vắng để cướp ma tuý và tài sản.

Trước đó, Thái lên mạng đặt mua ma túy từ Lâm. Lâm thuê Tâm điều khiển xe máy BKS: 63B1-3... đi giao ma tuý cho Thái. Tâm bị Thái đưa tới khu vực đường Đê Bao Rạch Giá thì Hậu và Toàn chờ sẵn chặn lại. Sau đó, nhóm lấy xe của Tâm cùng ma tuý tẩu thoát.

Cả 2 mang xe máy về nhà Hậu ở ấp 4, xã Phong Phú cất giấu. Hậu chia cho Toàn 1 triệu đồng còn ma tuý thì đưa về phòng trọ của Thái ở ấp 2, xã Bình Hưng cất giấu. Từ lời khai, công an khám xét và đã thu giữ 3 gói chứa tinh thể màu trắng là ma tuý đá.

Qua làm việc, Tâm thừa nhận được Lâm đưa ma túy đi giao cho Thái. Công an đã bắt giữ Tâm ở căn hộ chung cư Sunrise City Wiew. Khám xét nơi ở của Tâm, công an thu giữ: bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá, cân điện tử, ĐTDĐ,…

Tin cùng chuyên mục