Tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sáng 13 - 9, Tọa đàm “Sĩ quan trẻ Bộ Tư lệnh (BTL) TPHCM, Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Sĩ quan trẻ BTL Quân khu đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia: đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” diễn ra tại TPHCM.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo hai lực lượng quân đội, gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, BTL Quân khu 7; Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy BTL TPHCM; Thiếu tướng Sok Yoen, Phó Tư lệnh, BTL Quân khu đặc biệt và Thiếu tướng Heng Sophal, Trưởng khu Khu vực Kiến thiết (thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia). Đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ công tác tại BTL TPHCM và BTL Quân khu đặc biệt  đã đến giao lưu, trình bày tham luận tại tọa đàm.

Tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia ảnh 1 Sĩ quan trẻ Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HỮU KHOA

Nhiều ý kiến nhấn mạnh sĩ quan trẻ hai bên không dao động, mơ hồ, luôn cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ keo sơn Việt Nam - Campuchia. Các đơn vị cần chủ động ngăn ngừa, đối phó hiệu quả với mọi âm mưu, hành động gây chia rẽ quan hệ hai quốc gia; cũng như kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lợi dụng hoạt động đối ngoại thực hiện hành vi phạm pháp.

Thời gian tới, lực lượng sĩ quan trẻ TPHCM và Quân khu đặc biệt thống nhất chủ trương tích cực tìm hiểu, quán triệt và nhận thức sâu sắc chủ trương, chính sách pháp luật về đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, truyền thống hữu nghị.

Từ đó, hai bên làm tốt hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng Việt Nam - Campuchia. Mỗi đơn vị cần xây dựng, nhân rộng mô hình học tiếng Việt Nam, tiếng Campuchia và tiếng Anh để nâng cao trình độ và tạo cầu nối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia ảnh 2 Dạ hội thanh niên "Chung dòng Mê Kông - Nghĩa tình sâu nặng" là hoạt động giao lưu thường niên giữa sĩ quan, chiến sĩ trẻ Bộ Tư lệnh TPHCM và Quân đội Hoàng gia Campuchia 

Tại tọa đàm, Thiếu tướng Sok Yoen, Phó Tư lệnh, BTL Quân khu đặc biệt, gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm nồng hậu, sự hỗ trợ nhiệt tình Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia. Việc Quân khu 7 hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho nhiều sĩ quan trẻ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia là tình cảm tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa hai đơn vị.

Thiếu tướng cũng khẳng định cán bộ, sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia đã và đang học tập, áp dụng nhiều kinh nghiệm của Quân đội Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển đơn vị.

Tương tự, thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy, BTL TPHCM nhấn mạnh: “Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống, gắn bó mà nhiều thế hệ lãnh đạo, quân và dân hai bên giày công vun đắp. Việc tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện là bổn phận, trách nhiệm cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ”.

Tin cùng chuyên mục