Tòa án Quân sự tuyên án 14 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 15-7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Trong vụ án, có nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển, bội đội biên phòng cùng tham gia buôn lậu và bảo kê đường dây buôn lậu xăng. 

Theo đó, trên cơ sở hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, diễn biến phiên tòa và căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 7 quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 7 năm tù về tội "Buôn lậu".

Tòa án Quân sự tuyên án 14 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng ảnh 1 Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 7 đọc bản án. Ảnh: THÔNG TẤN QUÂN SỰ

Bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ", 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh là tù chung thân.

Bị cáo Cao Phước Hoài (trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị phạt 6 tháng 21 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội "Không tố giác tội phạm".
Nhóm 11 bị cáo còn lại đều bị xét xử về tội "Nhận hối lộ" gồm: Nguyễn Văn An (trú tại phường Hòa Thanh, quận Tân Phú, TPHCM) bị phạt 15 năm tù; Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) 15 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 16 năm tù; Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù; Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh) 2 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù; Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù; Sơn Hoàng Ngự (cựu nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) và Lưu Thế Đức (cựu Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2) cùng bị phạt 4 năm 6 tháng tù;
Tòa án Quân sự tuyên án 14 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng ảnh 2 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: THÔNG TẤN QUÂN SỰ
Các bị cáo Lê Văn Phương (cựu Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh) và Phạm Hồ Hải (cựu Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần thơ tại Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cùng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 7 xác định, các bị cáo ở nhóm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Thế Anh là chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Văn An (em họ) nhận tiền. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh tổ chức cho An bỏ trốn ra nước ngoài để che giấu hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, các bị cáo Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và các cựu sĩ quan khác giữ vai trò chính khi trực tiếp nhận tiền hối lộ từ trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu. Trong khi đó, bị cáo Phan Thị Xuân và một số bị cáo còn lại là người giúp sức cho hành vi "Nhận hối lộ".

Ở nhóm tội "Buôn lậu", cơ quan xét xử cho rằng, bị cáo Phùng Danh Thoại giữ vai trò chính, thể hiện qua việc bị cáo này đã trực tiếp góp 5 tỷ đồng cùng trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và một số người khác để buôn lậu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục