Trước đó vào ngày 9-3, các nghị sĩ liên minh đối lập do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) dẫn dắt đã trình đơn khiếu kiện lên Tòa án Hiến pháp vào cáo buộc ông Prayut về việc ông tiếp tục sử dụng nhà công vụ của lực lượng lục quân ở Bangkok sau khi đã giải ngũ. Bản khiếu kiện cho rằng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chan-o-cha cần phải trả lại tòa nhà trên sau khi thôi giữ chức vụ Tư lệnh Lục quân vào năm 2014, đồng thời cho rằng, việc ông Prayut cư trú miễn phí tại tòa nhà trên là vi phạm quy định của quân đội.
Nếu Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết chống lại ông Prayut, Thủ tướng Thái Lan sẽ phải chấp hành, chuyển đến dinh thự riêng của mình. Ngoài ra, một bản phán quyết chống lại ông Prayut sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt nhiệm kỳ Thủ tướng của ông và toàn bộ nội các chính phủ hiện tại.
Tin cùng chuyên mục

Cần hàng trăm tỷ USD tái thiết Ukraine

Mỹ: Biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu

Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc

Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn

Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine

Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022

Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5

Không đủ tiền thanh toán, Sri Lanka tiếp tục gặp khủng hoảng về nhiên liệu

Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk
