Tòa án Hàn Quốc chấp thuận tịch thu tài sản của Mitsubishi

Ngày 25-3, tòa án quận Daejeon (Hàn Quốc) đã chấp thuận yêu cầu tịch thu tài sản của Mitsubishi (Nhật Bản) tại Hàn Quốc sau khi tập đoàn này từ chối bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ chiến tranh.
Trụ sở Tòa án Tối cao Hàn Quốc ở Seoul, Ảnh: KYODO/TTXVN
Trụ sở Tòa án Tối cao Hàn Quốc ở Seoul, Ảnh: KYODO/TTXVN


Hãng tin Kyodo dẫn lời luật sư đại diện các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động tại Nhật Bản thời chiến tranh cho biết, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc chỉ còn thực hiện vài bước đi nữa trước khi lệnh tịch thu tài sản của Mitsubishi có hiệu lực.

Hôm 7-3, đại diện các nạn nhân lao động cưỡng bức đã yêu cầu nhiều tòa án thu hồi quyền sở hữu 2 thương hiệu và 6 bằng sáng chế của Mitsubishi ở Hàn Quốc. Trước Mitsubishi, một tòa án Hàn Quốc hồi tháng 1 cũng đã chấp thuận việc tịch thu tài sản của tập đoàn sản xuất thép Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) của Nhật Bản do chưa thực hiện bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tokyo cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tin cùng chuyên mục