Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đây là sự kiện cấp quốc gia, là hoạt động trọng tâm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022. Đồng thời là một cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào...

Sáng 18-7, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện cấp quốc gia, là hoạt động trọng tâm của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến vào hội trường dự lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến vào hội trường, dự lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Về phía Lào, có đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào; cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.
Tham dự buổi lễ còn có đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam và thanh niên Lào đang học tập tại Việt Nam.
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 3 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào dự lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 4 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào dự lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào là sự kiện cấp quốc gia, là hoạt động trọng tâm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022. Đây là một cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa chí tình, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước ngày nay. Đồng thời, đây cùng là hoạt động góp phần tăng cường tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam – Lào.
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 5 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 6 Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 7 Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 8 Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 9 Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chào các đồng chí Việt Nam sau bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục