Tổ chức nhậu giữa lúc giãn cách, 5 người bị phạt 50 triệu đồng

5 người rủ nhau lên đồi thông tổ chức ăn nhậu trong lúc TP Pleiku đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã bị lực lượng chức năng xử phạt mỗi người 10 triệu đồng. 
Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 5 người bị xử phạt

Ngày 4-9, UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người tụ tập ăn nhậu tại khu vực đồi thông xã Biển Hồ (TP Pleiku) mỗi người 10 triệu đồng.

5 người bị xử phạt gồm: T. V. T. (28 tuổi), N. V. Đ. (40 tuổi), L. V. Đ. (48 tuổi), L. V. M. (42 tuổi, đều ngụ xã Biển Hồ) và L.V. H. (49 tuổi, ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku) 

Lý do là những người này không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người được quy định tại điểm c, khoản 3, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, vào ngày 3-9, UBND xã Biển Hồ đã phát hiện 5 người nói trên đang tổ chức ăn nhậu ở rừng thông nên lập biên bản hành chính vụ việc.

Trước đó, từ ngày 28-8 đến ngày 3-9, thành phố Pleiku cũng đã xử phạt tổng số tiền 210 triệu đồng đối với 32 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như không chấp hành các quy định phòng, chống dịch, vi phạm xe luồng xanh, vi phạm về cách ly y tế, không đeo khẩu trang, không khai báo y tế...

Tin cùng chuyên mục