Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM

Ngày 7-3, Tổng lãnh sự quán vương quốc Campuchia tổ chức “Ngày Văn hóa dân tộc” của dân tộc Khmer tại địa chỉ số 41 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM; anh Seng Sambath, Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại TPHCM; đại diện Sở Ngoại vụ TPHCM cùng nhiều khách mời.

Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM ảnh 1
Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM ảnh 2 Sinh viên Khmer giao lưu văn nghệ với những bài hát truyền thống người Khmer

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM cho biết, đây cũng là lần thứ 23 tổ chức Ngày Văn hóa dân tộc, với chủ đề năm nay là “Thanh niên vì văn hóa dân tộc”. Đây cũng là dịp giúp những sinh viên Campuchia tại TPHCM có cơ hội được gặp mặt, giao lưu cũng như nhớ đến không khí sum vầy khi xa quê hương.

Tại TPHCM có khoảng 200 sinh viên người Campuchia đang theo học tại một số trường trên địa bàn. Các sinh viên theo học đa dạng ngành nghề và có trình độ cao, giao tiếp bằng tiếng Việt tốt. Ngày Văn hóa dân tộc cũng là cơ hội giúp các sinh viên gặp mặt, nấu những món ăn truyền thống của người Khmer cũng như vui chơi, chào đón dịp năm mới sắp tới vào giữa tháng 4.

Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM ảnh 3 Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM (bên phải) trao Huân chương Hạng nhất cho ông Mai Như Trinh

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự quán Campuchia đã trao tặng Huân chương cấp Moha Sereywat (hạng nhất) cho doanh nhân người Việt là ông Mai Như Trinh vì những đóng góp to lớn của ông tại Campuchia với nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, tôn giáo.

Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM ảnh 4
Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM ảnh 5
Tổ chức ngày Văn hoá dân tộc của người Khmer tại Tổng lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM ảnh 6 Các món ăn tại Ngày Văn hóa dân tộc đều do các sinh viên Campuchia tự tay chế biến

Anh Seng Sambath, Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại TPHCM cho biết, anh đã đến TPHCM học tập được 3 năm và đã dần quen với phong tục của người Việt. Anh cũng như đa phần sinh viên đều giao tiếp tiếng Việt rất tốt, do đó việc hòa nhập tại TPHCM cũng dễ dàng hơn.

Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại TPHCM chia sẻ thêm: “Các sinh viên học xa nhà nên hôm nay rất vui vì có thể gặp mặt, giao lưu như thế này. Sắp tới cũng đến ngày tết ở Campuchia (ngày 15-4), buổi gặp mặt hôm nay cũng giúp các bạn vơi nỗi nhớ quê hương”.

Được biết, Ngày Văn hóa dân tộc là sự kiện lớn thường niên của người Khmer được tổ chức từ năm 1999, đến năm 2006 được ấn định cụ thể vào ngày 3-3. Ngày hội cũng là dịp để dân tộc Khmer tưởng nhớ công lao mà tổ tiên để lại di sản văn hóa phong phú cho thế hệ sau này.

Tin cùng chuyên mục