Tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam vào cuối tháng 4 âm lịch

Sau 2 năm tổ chức nội bộ, năm nay chính quyền TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) quyết định sẽ tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam trên tinh thần an toàn, vui tươi, không có tệ nạn xã hội.

Ngày 16-5, UBND TP Châu Đốc (An Giang) tổ chức họp báo công bố về Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam năm 2022.

Tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam vào cuối tháng 4 âm lịch ảnh 1 Đông đảo người dân đến viếng khu Miếu Bà Chúa xứ núi Sam 

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc thông tin, 2 năm qua do dịch Covid-19 tác động nên Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam phải tạm ngưng và đóng cửa khu du lịch quốc gia núi Sam. Năm 2022, trong tình hình mới, lễ hội sẽ tập trung các nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian, với mục tiêu vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Theo đó, Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam 2022 diễn ra từ ngày 22 đến 27-4 (âm lịch), phần lễ gồm: lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố, lễ tắm Bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế, lễ hồi sắc…; phần hội gồm các hoạt động như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn... Tất cả các tổ chức, cá nhân, du khách khi tham gia các hoạt động tại lễ hội và những người trực tiếp phục vụ lễ hội phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia lễ hội. Chính quyền TP Châu Đốc sẽ tổ chức phân luồng giao thông không để ùn ứ, tăng cường kiểm tra an ninh trật tự không để vấn nạn chèo kéo, bói toán, bán hàng rong chặt chém du khách…

Cũng theo UBND TP Châu Đốc, hiện nay du khách các nơi về viếng, tham quan ở khu di tích Miếu Bà Chúa xứ núi Sam rất đông, riêng cuối tuần có hơn 15.000 lượt người/ngày. Với tình hình này, dự kiến trong năm 2022, riêng TP Châu Đốc đón hơn 4 triệu lượt du khách. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình phục hồi ngành du lịch. “Nhờ số lượng du khách xa gần đến Châu Đốc đông, nên bình quân mỗi năm các đơn vị, cá nhân, người dân… cúng bái tại khu Miếu Bà Chúa xứ núi Sam khoảng 130-150 tỷ đồng. Trong đó, 30% kinh phí được để lại nhằm trùng tu, bảo dưỡng, tôn tạo khu di tích, hỗ trợ các hoạt động…; khoảng 70% còn lại sẽ dành cho an sinh, xã hội, giáo dục trên địa bàn…”, ông Trần Quốc Tuấn thông tin thêm. 

Tin cùng chuyên mục