Tổ chức lễ giỗ lần thứ 88 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 14-12 (nhằm ngày 27 tháng 10 năm Đinh Dậu), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 88 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động văn hóa lớn của tỉnh diễn ra vào dịp cuối năm 2017.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ giỗ diễn ra với nghi thức trang trọng, tôn nghiêm, thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của người dân Đồng Tháp đối với công lao cũng như đạo đức, nhân cách cao cả của Cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Sắc và thể hiện quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng cho Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc phiên bản châu bản Triều Nguyễn về Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cụ về làng Hoà An.

Ngoài ra, các ngành chức năng còn tổ chức triển lãm hình ảnh, hiện vật về các chủ đề: Lịch sử hình thành Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975; Tư liệu về cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc 40 năm hình thành và phát triển; Một số hình ảnh về công trình tưởng nhớ công lao cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; hình ảnh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sống và hoạt động ở làng Hòa An xưa... Đồng thời, không gian văn hóa chợ quê, ẩm thực truyền thống quê hương cũng được tái hiện phong phú.

Tổ chức lễ giỗ lần thứ 88 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 1 Các món truyền thống thường được tổ chức hàng năm nhân dịp lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật tổng hợp và biểu diễn trích đoạn cải lương về cuộc đời sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc, về Bác Hồ và quê hương Đồng Tháp… cũng được tổ chức.

Tin cùng chuyên mục