Tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ Hòa và  phường Tân Sơn Nhì (lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024) vừa diễn ra. Đây là 2 đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở được tổ chức điểm trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM).

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ủy ban MTTQ phường Phú Thọ Hòa đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của hệ thống MTTQ phường ngày càng có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức thực hiện và gắn với tình hình thực tế của địa phương.

Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực người dân quan tâm như: việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy hoạch dự án, giải tỏa bồi thường; quản lý an toàn thực phẩm; cải cách hành chính, thái độ tiếp xúc nhân dân của cán bộ, công chức, đảng viên. Hầu hết kiến nghị của MTTQ thông qua giám sát được chính quyền, các đơn vị giải quyết và trả lời thỏa đáng…

Tại phường Tân Sơn Nhì, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường... Ủy ban MTTQ phường tham gia giám sát, phản biện xã hội và vận động người dân gắn hệ thống camera an ninh, đóng góp kinh phí nâng các tuyến đường, hẻm, giám sát chuyên đề lĩnh vực xây dựng - đô thị đã đạt nhiều hiệu quả thiết thực. 

Tin cùng chuyên mục