Tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Long.

Tối 28-4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732–2022), 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832–2022), 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992-2022), 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài…

Tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC AN

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm bày tỏ sự tri ân, biết ơn sự cống hiến to lớn của các bậc tiền nhân, những bậc “khai quốc công thần”, các tiền bối cách mạng đi trước, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Long Hồ dinh và tỉnh Vĩnh Long…

Trải qua các thời kỳ lịch sử, kể từ khi dinh Long Hồ được thành lập, qua nhiều lần di dời, thay đổi địa giới hành chính và tên gọi. Đến năm 1832 danh xưng tỉnh Vĩnh Long chính thức ra đời với vai trò là đơn vị hành chính - một trong sáu tỉnh của Nam kỳ. Sau đó, vùng đất này có 3 lần sáp nhập, chia cắt địa giới hành chính, với tên gọi khác nhau, như: tỉnh Vĩnh Trà, tỉnh Cửu Long và đến năm 1992 tỉnh Vĩnh Long được tái lập cho đến ngày nay.

Qua 190 năm xây dựng và phát triển, Vĩnh Long đã xây đắp, gìn giữ những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất trong đấu tranh cách mạng; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, cùng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, phấn đấu vươn lên... Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp. Đến nay, Vĩnh Long đã trở thành tỉnh khá về mọi mặt trong khu vực ĐBSCL…

Tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC AN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, rất vui mừng và xúc động khi về dự lễ kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long...

Theo Chủ tịch Quốc hội, Vĩnh Long là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày truyền thống cách mạng, văn hóa, yêu nước. Lễ kỷ niệm của tỉnh càng thêm ý nghĩa vì diễn ra đúng dịp kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế lao động và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gần 300 năm qua, mảnh đất nơi đây đã trở thành vùng đất rất trù phú, đẹp đẽ, trung tâm thương mại lớn của vùng ĐBSCL. Tỉnh có một nền văn hóa phong phú, nhân văn, giàu giá trị, đậm bản sắc của nền văn minh sông nước miệt vườn. Nơi đây yêu nước, thương nòi, đoàn kết và thủy chung, phóng khoáng và bản lĩnh, tài hoa và chân thành, dũng cảm và nhân hậu; vừa rất Nam bộ, vừa dạt dào tình đất, tình người. Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, với điểm xuất phát thấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong những năm qua, đây là nền tảng quan trọng để tỉnh có thể phấn đấu phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025.

Tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 3 Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đến thắp hương và ghi cảm tưởng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: QUỐC AN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với lợi thế nằm giữa sông Tiền, sông Hậu và ở trung tâm ĐBSCL, đất đai màu mỡ và đang có những bước chuyển mình ấn tượng… tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 4 Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên (SN 1939, ngụ phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vào chiều 28-4. Ảnh: QUỐC AN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn, tiếp tục khẳng định và phát huy truyền thống cùng những thành quả dựng nước, giữ nước của đất và người Vĩnh Long trong suốt 290 năm qua. Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long sẽ ra sức đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp tục có những bước đột phá để sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có vị thế xứng đáng trong khu vực vào năm 2025; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với tên gọi Vĩnh Long hàm chứa ý nghĩa và kỳ vọng là mãi mãi giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển…

Tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 5 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vĩnh Long. Ảnh: QUỐC AN

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng thưởng.

Tin cùng chuyên mục