Tính năng vượt trội của S-500

Ngày 5-10, hãng tin Sputnik dẫn lời chuyên gia Nga hé lộ một số chi tiết về hệ thống phòng không được xem là “không thể bị xuyên thủng”, có tên gọi S-500 Prometey. 
Tính năng vượt trội của S-500

Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok cho hay, so với hệ thống phòng không S-400 Triumph, S-500 Prometey có thể tiêu diệt cả các vật thể bay trong không gian vũ trụ ở độ cao 200 - 250km, nhất là các vệ tinh quân sự bay thấp.

Ngoài ra, độ cao này sẽ cho phép tiếp cận các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay cả trước khi chúng tách đầu đạn và phóng ra các mục tiêu giả. Bán kính hoạt động ước tính của S-500 vào khoảng 600km.

Tên lửa phòng không S-500 có khả năng bắn hạ khoảng 10 mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ vượt âm thanh lên tới 7km/giây, cũng như đánh chặn đầu đạn siêu thanh. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 cũng không thoát khỏi bị tiêu diệt...

Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Nga (Rostec) Sergey Chemezov cho biết, các tổ hợp S-500 đầu tiên sẽ được biên chế cho quân đội Nga trong 2 đến 3 năm tới và được sản xuất hàng loạt từ nửa cuối năm 2020.

Tin cùng chuyên mục