Tỉnh Hải Nam “xanh hóa” toàn bộ ô tô

Chính quyền tỉnh miền Nam Trung Quốc này đã đề ra chỉ tiêu “xanh hóa” toàn bộ ô tô trên địa bàn tỉnh vào năm 2030.
Tỉnh Hải Nam “xanh hóa” toàn bộ ô tô

Theo Tỉnh trưởng Hải Nam Thẩm Hiểu Minh, cụ thể, tỉnh này sẽ đi đầu trong hoạt động thay thế các loại ô tô sử dụng nhiên liệu truyền thống sang năng lượng mới (NEV), tiếp đó sẽ đến các loại phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và taxi và cuối cùng là ô tô cá nhân. 

Tỉnh Hải Nam hiện có hơn 9 triệu dân với khoảng 1,18 triệu ô tô. Tỉnh này đã đặt ra chỉ tiêu cung cấp 5.600 chiếc NEV và hơn 10.000 cột sạc điện ô tô trong năm 2018.

Tin cùng chuyên mục