Tỉnh Đồng Nai chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 7 và 8-9 đăng loạt bài viết phản ánh các sai phạm tràn lan diễn ra tại Cụm công nghiệp không phép Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã nhiều năm nhưng các cán bộ có trách nhiệm chưa bị xử lý.

Trao đổi với PV Báo SGGP, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, vụ việc liên quan sai phạm tại Cụm công nghiệp Phước Tân, tỉnh đã có kết luận thanh tra, đồng thời đã có báo cáo gửi trực tiếp cho Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Tỉnh không giấu giếm các sai phạm và hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để triển khai thực hiện. 

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, trong năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo vụ việc Cụm công nghiệp Phước Tân là đất quy hoạch công viên nhưng bị cá nhân, doanh nghiệp sử dụng làm nhà xưởng và sau đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo làm rõ. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa xử lý dứt điểm.       

Tin cùng chuyên mục