Tỉnh đoàn Long An khen thưởng các thanh niên tiêu biểu trong phòng chống dịch

Tỉnh đoàn Long An vừa có quyết định khen thưởng các thanh niên có thành tích trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.  

Đoàn viên xã Phước Hậu thu hoạch rau giúp người dân

Theo đó, Tỉnh đoàn Long An đã đến các địa phương khen thưởng trực tiếp các Thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong hơn 3 tháng chống dịch, 100% tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An đã trực tiếp tham gia hỗ trợ các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ truy vết và xét nghiệm tầm soát cộng đồng; tham gia thành viên các Tổ phòng chống dịch cộng đồng; hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine và thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống dịch… Qua đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong tham gia phòng chống dịch. 

Tỉnh đoàn Long An khen thưởng các thanh niên tiêu biểu trong phòng chống dịch ảnh 2 Anh  Huỳnh Trọng Thanh, Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Lức trong quá trình công tác bị mắc Covid-19, sau khi điều trị xong, đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương các cá nhân này, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức khen thưởng cho các đồng chí: Huỳnh Trọng Thanh, Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Lức; Trần Phú Quý, Bí thư Đoàn xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc); Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Hòa và tình nguyện viên Võ Thị Ngọc Anh, nhân viên hành chính tổng hợp Bệnh viện Dã chiến số 11, đặt tại Trường THPT Chuyên Long An (TP Tân An, tỉnh Long An).

Tỉnh đoàn Long An khen thưởng các thanh niên tiêu biểu trong phòng chống dịch ảnh 3 Tỉnh đoàn trao 20 phần quà động viên  các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên xã Phước Hậu

Việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là sự ghi nhận, khích lệ, động viên các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục