Tin tặc đánh cắp thông tin các nhà ngoại giao EU

Ngày 19-12, tờ New York Times dẫn nguồn tin Công ty an ninh mạng Area 1 cho biết, các tin tặc đã đánh cắp thông tin trao đổi giữa các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) trong 3 năm qua.

Nội dung của hàng ngàn tin nhắn bị đánh cắp đề cập từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thương mại toàn cầu. Nói về cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi tháng 7 vừa qua, các nhà ngoại giao EU đánh giá  “thành công” (ít nhất là đối với Tổng thống Nga).

Trong khi đó, về cuộc gặp riêng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  và các nhà ngoại giao EU diễn ra vào đầu năm 2018, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh “Trung Quốc không cho phép Mỹ bắt nạt dù cuộc chiến thương mại có thể làm tổn thương mọi người”.

Tuy nhiên, theo các quan chức của EU, những thông tin bị xếp vào dạng tin mật không bị đánh cắp.

Tin cùng chuyên mục