Tìm thấy thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên tử nạn trên vùng biển Hòn Cau

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể 4 trong 5 thuyền viên của tỉnh Ninh Thuận bị mất tích trên vùng biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã được tìm thấy. Hiện còn một thuyền viên vẫn còn đang mất tích.
Tìm thấy thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên tử nạn trên vùng biển Hòn Cau
Tìm thấy thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên tử nạn trên vùng biển Hòn Cau

Trưa 3-7, UBND huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể của thuyền trưởng và 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, thi thể 4 nạn nhân gồm: Bùi Văn Tòa; Lã Văn Toàn; Trần Trúc Ba (thuyền trưởng) và Nguyễn Tấn Kiệt, cùng trú tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Hiện thi thể của 4 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng nạn nhân còn lại là Cao Tấn Thanh vẫn chưa tìm thấy.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích còn lại.

Đưa thi thể các thuyền viên gặp nạn về cho gia đình lo an táng.
Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5,4 triệu đồng.

Như đã thông tin, tối 2-7, tàu cá NT 90167 TS, công suất 250 CV do thuyền trưởng Trần Trúc Ba (thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) cùng 9 thuyền viên hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển giáp ranh hai tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận. Đến 19 giờ cùng ngày, khi tàu cá đang khai thác hải sản cách đảo Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận) khoảng 1 hải lý thì bất giờ bị sóng to đánh chìm.

Sau khi xảy ra sự cố, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa số hiệu KH 92754 TS do ông Trần Cương làm thuyền trưởng, đã kịp thời ứng cứu, vớt được 5 thuyền viên. Riêng 5 thuyền viên còn lại được thông báo là bị mất tích.

Tin cùng chuyên mục