Tìm thấy thi thể thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật

Ngày 18-9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ Nhật Bản vừa tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Hữu Toán, một trong 2 thực tập sinh Việt Nam bị mất tích vì siêu bão Haishen.
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất do bão Haishen ở tỉnh Miyazaki, Nhật Bản ngày 8-9-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất do bão Haishen ở tỉnh Miyazaki, Nhật Bản ngày 8-9-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, ông Vũ Bình, cho biết, thi thể của anh Toán được tìm thấy cách vụ sạt lở đất ở xã Shiba, địa điểm anh mất tích, khoảng 3km. Căn cứ kết quả chụp CT và phân tích tình hình vụ việc, cảnh sát kết luận nguyên nhân gây tử vong là do bị đất đá đè lấp.

Theo ông Vũ Bình, Lãnh sự quán sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết và các vấn đề liên quan tới hậu sự, làm các thủ tục cần thiết để đưa di cốt của anh Nguyễn Hữu Toán về nước, đồng thời tiếp tục theo sát, phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản khẩn trương tìm kiếm thực tập sinh thứ 2 là Trần Công Long.

Tin cùng chuyên mục