Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai vào chiều tối ngày 23-3.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Trưa ngày 24-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai vào chiều tối ngày 23-3.

Qua điều tra, 3 nạn nhân tử vong được xác định là T.V.B. (31 tuổi,ngụ tỉnh Long An, thuyền trưởng) P.V.Đ.E. (38 tuổi) và T.V.H. (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang, đều là thuyền viên trên tàu).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 15 ngày 23-3, tàu chở xăng có trọng tải khoảng 1.000 tấn đang di chuyển trên sông Đồng Nai, đoạn qua bến cảng ICD, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai ảnh 1 Hiện trường vụ cháy
Tại hiện trường, tàu chở xăng trọng tải khoảng 1.000 tấn bị ngọn lửa bao trùm phần bên trong cabin và buồng máy. Để dập tắt ngọn lửa không để cháy lan, tràn xăng ra môi trường, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phối hợp cùng tàu hàng tại cảng lai dắt tàu LA-073.86 về bến và phun bọt chữa cháy.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể tử vong trên tàu và 1 người mất tích.

Đến 10 giờ 40 ngày 24-3, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục