Tìm thấy thi thể học sinh sau 2 ngày bị cuốn vào miệng cống mất tích

2 em học sinh Trường THPT Lê Lợi điều khiển xe máy đi qua khu vực cống nước gần trường THCS Phan Đình Phùng (thuộc khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) thì gặp mưa to. Nước ở khu vực cống dâng cao, chảy xiết, ngập hết đoạn đường khiến em L.V.S bị cuốn vào miệng cống.


Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm em L.V.S. bị cuốn vào miệng cống, mất tích
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm em L.V.S. bị cuốn vào miệng cống, mất tích

Sáng 11-10, sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể em L.V.S., học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà, Quảng Trị) đã được tìm thấy tại cầu Phú Lễ (phường Đông Lễ, TP Đông Hà), cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 4 km.

Trước đó, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đã điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Công an TP Đông Hà, chính quyền địa phương phường Đông Lễ cùng các phương tiện cơ giới phục vụ công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi tìm kiếm em S.

Tìm thấy thi thể học sinh sau 2 ngày bị cuốn vào miệng cống mất tích ảnh 1 Vị trí học sinh S. bị nạn

Sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của em về gia đình, tổ chức lễ mai táng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 9-10, có 2 em học sinh Trường THPT Lê Lợi điều khiển xe máy đi qua khu vực cống nước gần trường THCS Phan Đình Phùng (thuộc khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) thì gặp mưa to. Nước ở khu vực cống dâng cao, ngập hết đoạn đường, chảy rất xiết.

Không kịp xử lý tình huống, em L.V.S. cùng chiếc xe máy đã bị dòng nước cuốn vào miệng cống. Người bạn ngồi phía sau may mắn thoát nạn. 

Tin cùng chuyên mục