Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước khi đi tắm biển ở Quảng Ngãi

Trưa ngày 11-7, ông Võ Văn Xinh, Chủ tịch UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) xác nhận, thi thể hai nạn nhân đuối nước mất tích tại bãi tắm Mỹ Á vừa được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực cách vị trí gặp nạn khoảng vài chục mét.

Theo đó, thi thể em Lê T. Q. (sinh năm 2006) được tìm thấy vào lúc 5 giờ ngày 11-7 và đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Thi thể anh Nguyễn T. Đ. (sinh năm 1987) được tìm thấy vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Lực lượng chức năng đã vớt, đưa vào bờ.

“Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân Lê T. Q. lo thủ tục mai táng”- ông Võ Văn Xinh cho biết thêm.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 10-7, tại khu vực bãi biển Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, xảy ra vụ đuối nước.

Một nhóm 5 người bạn gồm Nguyễn Q. V. (sinh 2009, TPHCM), Hoàng N. P. (sinh 2009, Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê T. T. và Lê T. Q. (cùng sinh 2006, cùng trú tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) cùng Nguyễn T. Đ. (sinh 1987, trú xã Phổ Văn, thị xã Đức Phổ) đi tắm biển thì xảy ra đuối nước.

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước khi đi tắm biển ở Quảng Ngãi ảnh 1 Tắm biển mùa hè cần cẩn trọng tránh xảy ra đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân địa phương đã lập tức bơi ra và cứu được 2 người là Nguyễn Q. V., Hoàng N. P. và chuyển cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời, Lê T. T. cũng được cứu lên bờ trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn.

Tin cùng chuyên mục