Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 cha con bị nước cuốn trôi

Sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể còn lại trong vụ 3 cha con bị nước cuốn đã được cơ quan chức năng tìm thấy.
Thi thể còn lại đã được tìm thấy

Ngày 28-9, UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể còn lại trong vụ 3 cha con bị nước cuốn khi đi qua đập tràn.

Đó là cháu L.T.B.N. (4 tuổi), được tìm thấy lúc 9 giờ sáng nay, ngày 28-9, tại suối Pờ Yầu, cũng là nơi tìm thấy 2 nạn nhân trước đó.

Theo lãnh đạo UBND xã Kon Chiêng, nguyên nhân bước đầu xác định, khi 3 cha con đi qua đập tràn thì không may bị nước cuốn.

UBND xã Kon Chiêng đã đứng ra tổ chức lễ mai táng cho các nạn nhân.

Trước đó, như Báo SGGP Online đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 24-9, anh L.Đ.Q. (34 tuổi, làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) chở 2 con là L.V.A.T. (6 tuổi) và L.T.B.N. đến thăm cha vợ tại làng Tar, xã Kon Chiêng, sau đó về nhà lúc 21 giờ cùng ngày.

Ngày 25-9, một số người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu (xã Kon Chiêng) đã phát hiện xe máy của anh Q. nằm giữa suối nên tìm kiếm, kết quả lần lượt tìm thấy thi thể anh Q. cùng cháu T..

Tin cùng chuyên mục