Tìm thấy thi thể cháu bé bị mất tích do bị nước cuốn

Sau 1 ngày 2 đêm tìm kiếm, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé bị nước cuốn trôi. Thời điểm cháu bị nạn, bố mẹ nạn nhân bị kẹt ở Bình Dương do dịch Covid-19 nên chưa thể về.

Sau 1 ngày 2 đêm tìm kiếm, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Sáng ngày 1-8, ông Siu Luynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Kpuih Đông (4 tuổi, làng Nuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bị nước cuốn mất tích vào chiều ngày 30-7.

Ngành chức năng tìm thấy thi thể cháu vào khoảng 10 giờ ngày 1-8. Vị trí tìm thấy ở đoạn suối Ia Kriêng, gần khu rẫy điều của gia đình, cách nơi cháu bị cuốn khoảng 7km.

Hiện thi thể cháu đã được đưa về nhà mai táng. Chính quyền hỗ trợ và cùng gia đình lo mai táng cho cháu.

Cũng theo ông Siu Luynh, hoàn cảnh cháu khá khó khăn. Trước khi xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu đi làm ở Bình Dương, do dịch bệnh nên bị kẹt lại. Cháu ở nhà với chị gái thì không may xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30-7, trong lúc chơi, cháu Kpuih Đông không may bị nước cuốn trôi theo mương thoát nước. Ngành chức năng đã nỗ lực huy động lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhiều đêm liền. Đến khoảng 10 giờ ngày 1-8, sau 1 ngày 2 đêm, thi thể cháu đã được tìm thấy.

Tin cùng chuyên mục